Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị ép uống thuốc, con dùng búa đánh mẹ tử vong

12:05, 31/05/2018

(ĐN)- Bị mẹ thường xuyên ép uống thuốc để điều trị bệnh tâm thần, Nguyễn Hữu Đức (39 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đã lấy búa đập vào đầu mẹ khiến nạn nhân tử vong.

(ĐN)- Bị mẹ thường xuyên ép uống thuốc để điều trị bệnh tâm thần, Nguyễn Hữu Đức (39 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đã lấy búa đập vào đầu mẹ khiến nạn nhân tử vong.

Đức đang được công an tạm giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh: L.T)
Đức đang được công an tạm giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh: L.T)

Theo xác minh ban đầu, Nguyễn Hữu Đức thường được mẹ là bà Nguyễn Thị Yến (73 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) nhắc nhở chuyện uống thuốc để điều trị bệnh nên dẫn đến bực tức. Sáng 31-5, trong lúc hai mẹ con đang ở trong nhà, Đức đã lấy búa đinh đánh nhiều cái vào đầu bà Yến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người đã trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Cơ quan công an xác định, trước đó, Đức có biểu hiện bệnh tâm thần và đã được gia đình đưa đi điều trị. Thời gian gần đây, bệnh của Đức có thuyên giảm nên gia đình đưa về nhà để tiếp tục điều trị và theo dõi. Thời gian này, bà Yến thường xuyên nhắc nhở và ép Đức phải uống thuốc nên giữa hai mẹ còn đã xảy ra bất hòa.

Theo công an địa phương, ngoài việc bị bệnh, Đức là người hiền lành và chưa gây ra bất kỳ việc nào đáng tiếc ở địa phương. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Đức và thực hiện việc giám định để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Thành điều tra xác minh vụ việc.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều