Báo Đồng Nai điện tử
En

Đài Đồng Nai thắng lớn tại Liên hoan phát thanh toàn quốc

05:05, 06/05/2018

(ĐN)- Tối 5-5, Ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018, chủ đề: "Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế" đã tiến hành lễ bế mạc và trao giải.

(ĐN)- Tối 5-5, Ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018, chủ đề: “Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” đã tiến hành lễ bế mạc và trao giải.

Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đ/c Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải ở thể loại Phát thanh trực tiếp.
Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đ/c Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải ở thể loại Phát thanh trực tiếp.

Kết quả, trong số 216 tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 do Đài tiếng nói Việt Nam và Đài PT-TH Nghệ An phối hợp tổ chức lần này, có 20 giải vàng, 53 giải bạc, 72 giải đồng, 68 giải khuyến khích, 4 giải dàn dựng, 2 giải người dẫn chương trình xuất sắc.

Riêng Đài PT-TH Đồng Nai được trao 5 giải, gồm: 1 giải dàn dựng chương trình; 1 giải vàng thể loại phóng sự cho tác phẩm “Cần quét sạch Game bắn cá biến tướng” (của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Hải, Trần Đình Tường Lam, Trần Thị Ngân Triều, Lê Thị Thủy, Nguyễn Tốt); 1 giải đồng chuyên đề văn minh đô thị cho tác phẩm “Chợ tự phát” (của nhóm tác giả Đặng Phước Toàn, Trần Thị Ngân Triều, Đinh Thị Dạ Thy); 1 giải khuyến khích thể loại chương trình phát thanh tiếng dân tộc cho tác phẩm “Điểm tối ở vùng sáng” (của tác giả Mai Thị Ngọc Dung) và 1 giải khuyến khích thể loại câu chuyện truyền thanh cho tác phẩm “Khác xưa rồi” (của tác giả Phạm Thị Kim Chánh).

Võ Tuyên

Tin xem nhiều