Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, đường sá đông đúc phương tiện

08:05, 01/05/2018

(ĐN)- Ngày 1-5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân bắt đầu trở lại Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh làm việc. Dù lượng phương tiện tăng cao đột biến, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

(ĐN)- Ngày 1-5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân bắt đầu trở lại Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh làm việc. Dù lượng phương tiện tăng cao đột biến, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Quốc lộ 51 đoạn qua huyện Long Thành xe cộ đông đúc từ thời điểm sau 18 giờ.
Quốc lộ 51 đoạn qua huyện Long Thành xe cộ đông đúc từ thời điểm sau 18 giờ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, do đợt nghỉ lễ kéo dài nên lượng phương tiện đã về rải rác trong ngày, góp phần giảm bớt áp lực giao thông vào giờ cao điểm.

Trên quốc lộ 51, xe cộ tập trung đông, làn xe máy có nhiều phương tiện di chuyển. Tại các nút giao thông trọng yếu như: ngã ba Nhơn Trạch, khu vực giao với đường dẫn lên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây… đều có lực lượng chức năng điều tiết.

* Theo thông tin từ Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), bắt đầu từ 14 giờ ngày 1-5, lượng phương tiện đổ về tuyến đường này rất đông. Tại trạm thu giá Long Phước, đơn vị này đã mở 12 cửa hướng Đồng Nai về TP.Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo tốt việc phục vụ phương tiện.

Xe cộ tập trung đông đúc đường xuống phà Cát Lái để qua bờ TP.Hồ Chí Minh.
Xe cộ tập trung đông đúc đường xuống phà Cát Lái để qua bờ TP.Hồ Chí Minh.

Trên cầu Long Thành, có các va chạm nhỏ liên tục do các phương tiện không đảm bảo khoảng cách an toàn, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, cũng theo VEC E, tính đến thời điểm cuối giờ chiều 1-5, có tất cả gần 800 xe máy cố tình vượt chốt di chuyển trên đường cao tốc, gây tình trạng mất an toàn trên tuyến, các xe máy vi phạm đã được ghi nhận thông tin và xử lý sau.

Trước đó, từ chiều 27-4 đến hết ngày 1-5, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ khoảng gần 250 ngàn lượt phương tiện. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 1-5 với gần 60 ngàn lượt phương tiện.

* Tại bến phà Cát Lái nối Đồng Nai với TP.Hồ Chí Minh, từ đầu giờ chiều 1-5, lượng xe đổ về rất đông, bến phà đã điều động thêm nhân viên bán vé, điều tiết giao thông kịp thời.

Đơn vị quản lý bến phà Cát Lái buộc phải cho ô tô tách riêng với xe máy, chạy vào làn ngược lại để qua bờ.
Đơn vị quản lý bến phà Cát Lái buộc phải cho ô tô tách riêng với xe máy, chạy vào làn ngược lại để qua bờ.

Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, do là ngày cuối cùng của đợt nghĩ lễ nên lưu lượng phương tiện tăng mạnh. Dự báo sẽ vượt mốc hơn 92 ngàn lượt người phương tiện qua phà.

Dịp này, bến phà đã huy động 7 loại lớn trong đó có 2 phà trọng tải 200 tấn và 5 phà loại 100 tấn, đồng thời tăng thêm 50% nhân sự thay đổi ca liên tục để điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông tại khu vực này. 

Bên cạnh đó, dù các phà có công suất lớn hoạt động liên tục và triển khai bán vé từ xa, nhưng các phương tiện đổ dồn về TP.Hồ Chí Minh tăng đột biến nên phía bờ Nhơn Trạch bị quá tải. Để giảm áp lực giao thông, tránh kẹt xe kéo dài, bến phà phải cho ô tô tách khỏi làn xe máy chạy qua làn đường bên kia dưới sự hướng dẫn của nhân viên bến phà nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

* Trên quốc lộ 20, đến 18 giờ ngày 1-5 giao thông vẫn khá thông thoáng. Tuy nhiên, tại khu vực ngã tư Dầu Giây xảy ra ùn tắc cục bộ do ở đây vướng thi công công trình cầu vượt.

Tại nút giao Dầu Giây do vướng công trình nên xảy ra kẹt xe cục bộ (ảnh: Hữu Thắng).
Tại nút giao Dầu Giây do vướng công trình nên xảy ra kẹt xe cục bộ (ảnh: Hữu Thắng).

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng buộc phải phân luồng theo hướng, phương tiện đi hướng TP.Hồ Chí Minh về Đà Lạt đi thẳng qua nút giao Dầu Giây để quay đầu vào trung tâm hành chính huyện ra quốc lộ 20.

* Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 5 vụ, tăng 2 người chết và tăng 5 người bị thương. Trên lĩnh vực đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng còn phát hiện 3.204 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 183 phương tiện, ra quyết định xử phạt hành chính gần 2.200 trường hợp.

Thanh Hải

Tin xem nhiều