Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để chậm trễ trong xây dựng các dự án luật

04:05, 03/05/2018

Sáng 3-5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng Tư.

Sáng 3-5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng Tư.

Bên cạnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm, Phiên họp có nội dung chủ đạo là rà soát, hoàn thiện các dự án luật và các văn bản dự kiến trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV sẽ khai mạc vào trung tuần tháng Năm tới.

Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong phát biểu khai mạc Phiên họp, giao nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc xây dựng các dự án luật chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Thủ tướng thẳng thắn phê bình tình trạng chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án luật trình Quốc hội còn chậm và chưa đảm bảo chất lượng. “Chính phủ khóa này đặt vấn đề thể chế lên trên hết,” Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu Bộ Tư pháp và lãnh đạo các bộ, ngành cần rút kinh nghiệm, kiểm điểm và có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng này.

Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đã đạt kết quả toàn diện, phát huy đà tăng trưởng cuối năm 2017. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được truy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tư chỉ tăng 0,08% so với tháng Ba, bình quân 4 tháng chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mặt bằng lãi suất, tỷ giá ngoại hối ổn định. Thủ tướng cho biết, tổng dự trữ ngoại hối của đất nước đã đạt mức gần 63 tỷ USD; chỉ trong hơn hai năm, Ngân hàng Nhà nước đã mua được trên 32 tỷ USD, đây là điều đáng mừng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến động của tình hình thế giới.

Cùng với đó, năng suất lúa tăng 4,5 tạ/ha, sản lượng tăng 668.000 tấn. Chưa bao giờ có giá lúa, gạo tốt như hiện nay, là điều thuận lợi cho nông dân, Thủ tướng nói.

Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 11,4% , đặc biệt ngành là chế biến chế tạo tăng 14%. Du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, khách quốc tế đạt trên 5,55 triệu lượt, tăng gần 30%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng tăng gần 10%. Xuất khẩu 4 tháng đạt gần 74 tỷ USD, tăng gần 20%. Xuất siêu trên 3,39 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước đạt 33,8% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ.

Thủ tướng cũng đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính có tiến bộ, đã rà soát cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực công thương, y tế, giao thông vận tải, xây dựng.

Nhấn mạnh đến công tác phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng nêu rõ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất, Chính phủ đã làm hết sức mình, xử lý quyết liệt nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận quan tâm như AVG, vụ tiêu cực đất đai ở Đà Nẵng, vụ Vũ Nhôm, Út Trọc, vụ đánh bạc qua Internet được xã hội và dư luận hoan nghênh, đồng tình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng phân tích môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn những việc cần điều chỉnh. Điển hình như chỉ số tham gia thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ ở mức 123/190 quốc gia, xử lý phá sản doanh nghiệp chỉ ở mức 129.

Thủ tướng cũng bày tỏ lo lắng trước việc thực trạng văn hóa xã hội còn nhiều hạn chế. Nhiều biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống, ứng xử, bạo lực vẫn xảy ra, nhất là bạo lực với thầy thuốc, nhà giáo, học sinh…

Ngay sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, Chính phủ đã nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp báo cáo về kết quả xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và tình hình hình ban hành văn bản quy định chi tiết việc thi hành luật, pháp lệnh 4 tháng đầu năm 2018.

H.A (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều