Báo Đồng Nai điện tử
En

Quản lý chặt hơn 13,2 ngàn hécta đất công

11:05, 10/05/2018

(ĐN) – Ngày 10-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành, địa phương về quản lý đất công trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) – Ngày 10-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành, địa phương về quản lý đất công trên địa bàn tỉnh.

4
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc

Theo Sở Tài nguyên- môi trường, hiện diện tích đất công được UBND cấp xã, phường quản lý, sử dụng là hơn 28,7 ngàn thửa, tương đương với hơn 13,2 ngàn hécta đất. Trong đó, đất cấp xã trực tiếp quản lý gần 3,9 ngàn hécta, đất cho thuê gần 800 hécta, đất đang bị lấn chiếm hơn 823 hécta, đất cho mượn hơn 301 hécta, đang tranh chấp hơn 47 hécta...

5
Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại cuộc họp

Hiện nay, việc kê khai, đăng ký đất công chưa thực hiện chặt chẽ vì bàn giao quỹ đất cho UBND cấp xã quản lý chưa đầy đủ, rõ ràng. Diện tích cho thuê, mượn đất công còn nhiều và phần lớn không đúng quy định, diện tích bị lấn chiếm, tranh chấp khá nhiều. Đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, đơn vị quốc phòng hầu hết chưa có rà soát, lập phương án sử dụng đất, nên chưa có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử đất và thực hiện công tác quản lý.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chỉ đạo ngành hoàn chỉnh phương án quản lý, khai thác đất công hiệu quả để phát triển kinh tế. Đồng thời, xử lý dứt điểm các trường hợp đất có tranh chấp, lấn chiếm đất công.

                                                                         Hương Giang

 

 

 

 

Tin xem nhiều