Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ khởi công xây dựng 9 trạm y tế xã

02:05, 13/05/2018

(ĐN)- Tại cuộc họp giao ban ngành Y tế tháng 5 mới đây, đại diện Ban quản lý dự án khu vực chuyên ngành y tế (Sở Y tế), cho biết, dự kiến đến đầu tháng 6 sẽ khởi công xây dựng 8 trạm y tế gồm: Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ), Phú Bình (Tân Phú), Phước Khánh (Nhơn Trạch), Hiếu Liêm, Tân Bình (Vĩnh Cửu), Phú Tân (Định Quán), Trung Hòa (Trảng Bom) và Bàu Sen (Long Khánh). 

(ĐN)- Tại cuộc họp giao ban ngành Y tế tháng 5 mới đây, đại diện Ban quản lý dự án khu vực chuyên ngành y tế (Sở Y tế) cho biết, dự kiến đầu tháng 6 sẽ khởi công xây dựng 8 trạm y tế gồm: Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ), Phú Bình (Tân Phú), Phước Khánh (Nhơn Trạch), Hiếu Liêm, Tân Bình (Vĩnh Cửu), Phú Tân (Định Quán), Trung Hòa (Trảng Bom) và Bàu Sen (Long Khánh). Riêng trạm y tế xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) sẽ được khởi công vào khoảng quý 3 năm nay.

Phó giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ đề nghị các đơn vị liên quan chủ động thanh lý tài sản tại các trạm y tế cũ, chuẩn bị mặt bằng và các khâu cần thiết để chuẩn bị xây dựng mới các trạm y tế. Việc nâng cấp các trạm y tế tuyến xã là cần thiết và có vai trò quan trọng trong việc khám, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc nâng cấp cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, bác sĩ ở các trạm y tế cũng cần được đầu tư, nâng cao trình độ hơn nữa, đáp ứng nhu cầu khám, chữa những bệnh đơn giản cho người dân, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 38/171 trạm y tế xã, phường đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hạnh Dung  

 

Tin xem nhiều