Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm

04:05, 16/05/2018

(ĐN) – Sáng 16-5, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tọa đàm về nhận thức và hành động của phụ nữ trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

(ĐN) – Sáng 16-5, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tọa đàm về nhận thức và hành động của phụ nữ trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại tọa đàm
Bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại tọa đàm

Bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm tới 100% hội viên, triển khai các mô hình về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh từ 2015 đến 2017 cho thấy, tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng dần.

Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nêu ý kiến tại tọa đàm
Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nêu ý kiến tại tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và đại diện các sở, ngành liên quan đã cùng nhau đánh giá tình hình phối hợp;xác định vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần triển khai có hiệu quả cuộc vận động phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; vận động hội viên không sử dụng và chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đặc biệt, để vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng có chuyển biến tích cực, các cấp Hội cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều