Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo

03:05, 01/05/2018

(ĐN) - Đồng Nai hiện có 10 tôn giáo, với 42 tổ chức đang hoạt động; gần 10 ngàn chức sắc, tu sĩ; hơn 1.700 cơ sở thờ tự…

(ĐN) - Đồng Nai hiện có 10 tôn giáo, với 42 tổ chức đang hoạt động và gần 10 ngàn chức sắc, tu sĩ; hơn 1.700 cơ sở thờ tự…

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực tuyên tuyền, vận động chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng các việc làm thiết thực.

Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc do Tòa Giám mục Xuân Lộc thành lập. Đây là trường nghề đầu tiên của cả nước do tổ chức Công giáo thành lập ở Đồng Nai.
Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc do Tòa Giám mục Xuân Lộc thành lập. Đây là trường nghề đầu tiên của cả nước do tổ chức Công giáo thành lập ở Đồng Nai.

Hiện nay các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực xã hội hóa y tế và giáo dục. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 25 trường mầm non do các tổ chức tôn giáo đang quản lý, hoạt động dưới sự hướng dẫn của ngành giáo dục (chiếm tỷ lệ 9,2% số trường mầm non của tỉnh). Ngoài ra, còn có 1 trường tiểu học và 99 nhóm, lớp mầm non tư thục của các tổ chức tôn giáo quản lý, với gần 60 ngàn trẻ đang theo học.

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn tham gia công tác dạy nghề, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt…, với số tiền bình quân mỗi năm hơn 200 tỷ đồng.

Phương Hằng

Tin xem nhiều