Báo Đồng Nai điện tử
En

4 đội robot của Trường đại học Lạc Hồng lọt vào vòng tứ kết

06:05, 13/05/2018

(ĐN) - Tối 12-5, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra đêm thi đấu vòng 1/8 của Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2018.

(ĐN) - Tối 12-5, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra đêm thi đấu vòng 1/8 của Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2018.

Một đội robot của Trường đại học Lạc Hồng tại cuộc thi
Một đội robot của Trường đại học Lạc Hồng tại cuộc thi ném còn ghi điểm kết thúc trận đấu

Trong đêm thi này, 5 đội robot của Trường đại học Lạc Hồng tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ổn định, bình tĩnh và kết quả thi đấu ấn tượng với 4 đội gồm: LH- ATM, LH- QT, LH-GALAXY, LH- NEW lọt vào vòng tứ kết bằng các chiến thắng tuyệt đối.

Đội LH-QT trở thành đội tiếp theo của Trường đại học Lạc Hồng vào tứ kết
Đội LH-QT trở thành đội tiếp theo của Trường đại học Lạc Hồng vào tứ kết

Đội duy nhất của Trường đại học Lạc Hồng bị loại là LH-WINGS. LH-WINGS đã bị Đội SPK-TREX của Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đánh bại. Đây cũng là trận thua đầu tiên của một đội tuyển robot Trường đại học Lạc Hồng tại cuộc thi này cho tới thời điểm hiện tại.

Khán giả của Trường đại học Lạc Hồng có mặt cổ vũ cho các đội robot thi đấu
Khán giả của Trường đại học Lạc Hồng có mặt cổ vũ cho các đội robot thi đấu

Tối 13-5 sẽ là đêm thi đấu cuối cùng với các trận tứ kết, bán kết và chung kết tranh chức vô địch của cuộc thi. Như vậy, trong số 8 đội robot lọt vào đêm thi đấu cuối cùng này có tới 4 đội là của Trường đại học Lạc Hồng. Đội Vô địch và đội Nhì sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Cuộc thi robot châu Á – Thái Bình Dương ABU năm 2018 tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 8 tới đây.

3 thành viên chính của một đội robot Trường đại học Lạc Hồng hồi hộp nắm tay nhau trước trận đấu
3 thành viên chính của một đội robot Trường đại học Lạc Hồng hồi hộp nắm tay nhau trước trận đấu

Tại cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam 2018, các đội tuyển robot của Trường đại học Lạc Hồng đã thể hiện phong độ thi đấu đồng đều, ổn định và chỉ mất 20 đến 25 giây là có thể kết thúc trận đấu. Cuộc thi năm nay cũng là cuộc thi đầu tiên Trường đại học Lạc Hồng có đến 4/5 đội lọt vào tứ kết. 

LHU-QT Trường đại học Lạc Hồng thi đấu ấn tượng giành chiến thắng tuyệt đối
Robot tự động ném trái còn đội LHU-QT Trường đại học Lạc Hồng thi đấu ấn tượng giành chiến thắng tuyệt đối

Năm 2017 Trường đại học Lạc Hồng đã giành chức vô địch của cuộc thi robot Việt Nam và vô địch cuộc thi robocon châu Á.

2 robot của một đội tuyển Trường đại học Lạc Hồng có cơ cấu phức tạp trước phút thi đấu
2 robot của một đội tuyển Trường đại học Lạc Hồng có cơ cấu phức tạp trước phút thi đấu

Hiện tại Trường đại học Lạc Hồng đang giữ kỷ lục là trường có 7 lần vô địch cuộc thi robot trong nước và đang có nhiều cơ hội tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Trường còn có 2 lần vô địch cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 1 lần ở Ấn Độ, một lần ở Nhật Bản.

Trọng tài giám sát một đội robot của Trường đại học Lạc Hồng ném còn đi qua vòng tròn
Trọng tài giám sát một đội robot của Trường đại học Lạc Hồng ném còn đi qua vòng tròn

Ông Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Lạc Hồng cho biết, robot chính là sân chơi khoa học kỹ thuật đầy bổ ích, giúp sinh viên tiếp cận được thực tế nhiều công nghệ tổng hợp như cơ khí tự động hóa, điện tử và lập trình tin học. Qua sân chơi này, sinh viên còn được rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết cho bản thân, trong đó có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Bởi khi dự thi, các sinh viên trong đội phải có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau trong quá trình thiết kế robot và thi đấu.

                                                                                                                       Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều