Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn: Lái xe đã đến trình diện

05:05, 02/05/2018

(ĐN)- Liên quan đến vụ lái xe ô tô bỏ trốn sau khi tông liên hoàn khiến 1 người tử vong, chiều 2-5, Công an TP.Biên Hòa xác nhận lái xe gây tai nạn đã đến trình diện để làm rõ vụ việc.

(ĐN)- Liên quan đến vụ lái xe ô tô bỏ trốn sau khi tông liên hoàn khiến 1 người tử vong, chiều 2-5, Công an TP.Biên Hòa xác nhận lái xe gây tai nạn đã đến trình diện để làm rõ vụ việc.

H1..jpg
HIện trường vụ tai nạn liên hoàn gần tòa nhà Sonadezi vào tối 30-4. Trong Chiếc xe 4 chỗ bị lật úp sau khi gây ra tai nạn.

Theo điều tra của Công an TP.Biên Hòa, vào khoảng 21 giờ 15, ngày 30-4 xe ô tô 4 chỗ mang biển số 60A-261.58 do Đỗ Thái Nam (30 tuổi, ngụ tại KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) điều khiển lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt theo hướng cầu An Hảo đi ngã tư Vũng Tàu. Khi đến khu vực gần tòa nhà Sonadezi, chiếc ô tô 4 chỗ đã đâm vào xe máy mang biển số 60F2-458.31 do Phạm Kỷ Bình (25 tuổi, ngụ phường Bình Đa) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe ô tô của Nam tiếp tục va chạm với xe ô tô đang đỗ bên phải đường mang biển số 60A-473.27. Chưa dừng lại, chiếc xe này còn đâm vào xe máy mang biển số 60F1-506.89 do Nguyễn Thịnh Đạt (25 tuổi) chở vợ là Phạm Kỳ Duyên (29 tuổi, đang mang thai gần 8 tháng) và con gái là Nguyễn Gia Linh (1 tuổi) khiến những người này bị thương nặng.

Ngoài ra, còn có 3 người khác bị thương là Phạm Hoàng Ngọc Thương (16 tuổi), Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi), Phạm Kỳ Anh (25 tuổi) đều ngụ tại KP.9 phường An Bình. Trong đó, riêng em Phạm Hoàng Ngọc Thương đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng

Đại diện Công an TP.Biên Hòa cho biết, vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, nguyên nhân ban đầu xác định do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ.

Thanh Hải

Tin xem nhiều