Báo Đồng Nai điện tử
En

1.014 thí sinh không đến dự thi vào lớp 10

04:06, 06/06/2018

(ĐN)- Ngay sau khi ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2018-2019 kết thúc, vào lúc 15 giờ ngày 6-6, Sở GD-ĐT đã có thông báo nhanh về tình hình thí sinh dự thi và công tác tổ chức thi.

(ĐN)- Ngay sau khi ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2018-2019 kết thúc, vào lúc 15 giờ ngày 6-6, Sở GD-ĐT đã có thông báo nhanh về tình hình thí sinh dự thi và công tác tổ chức thi.

Thí sinh thi tại Hội đồng thi Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa) theo dõi sơ đồ phòng thi
Thí sinh thi tại Hội đồng thi Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa) 

Theo đó, trong buổi sáng 6-6 thi môn Toán, có 962 thí sinh không đến dự thi, buổi chiều cùng ngày thi môn Tiếng Anh có 1.014 thí sinh vắng mặt, giảm thêm 52 thí sinh dự thi so với buổi sáng.

Ngày 7-6 là ngày thi cuối cùng. Buổi sáng, các thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều các thí sinh đăng ký thi vào các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh thi môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Thí sinh thi tại Hội đồng thi Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa) theo dõi sơ đồ phòng thi
Thí sinh thi tại Hội đồng thi Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa) theo dõi sơ đồ phòng thi

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, đề thi môn Toán và môn Tiếng Anh trong ngày đầu tiên vừa sức với phần lớn thí sinh. Qua thanh tra đột xuất do các đoàn thanh tra Sở GD-ĐT tiến hành tại các hội đồng thi toàn tỉnh cho thấy, ngày thi đầu tiên diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Đồ họa: Công Nghĩa
Đồ họa: Công Nghĩa

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay do thí sinh đông hơn năm trước đến 1.500 thí sinh, nên Sở GD-ĐT bố trí tăng thêm 5 hội đồng thi so với năm 2017. Tổng số hội đồng thi hiện có là 38 với 836 phòng thi, trong đó TP.Biên Hòa có 20 hội đồng với tổng số 471 phòng thi.

                                                                                             Công Nghĩa

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều