Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cá độ bóng đá

03:06, 30/06/2018

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Biên Hòa vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng: Nguyễn Văn Linh (35 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) và Hà Văn Hiệp (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa lấy lời khai của Nguyễn Văn Linh và Hà Văn Hiệp
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa lấy lời khai của Nguyễn Văn Linh và Hà Văn Hiệp

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Biên Hòa vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng: Nguyễn Văn Linh (35 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) và Hà Văn Hiệp (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 27-6,  lực lượng Công an Tp.Biên Hòa đã bất ngờ ập vào quán cà phê Thủy Mộc tại số nhà 33, tổ 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước (Tp.Biên Hòa) kiểm tra thì phát hiện có 9 người tham gia đánh bạc.

Trong đó, Linh và Hiệp tham gia đánh bạc bằng cá cược bóng đá với tổng số tiền 10 triệu đồng (tiền cá cược mỗi trận 5 triệu đồng). Chiều 27-6, Hiệp đến quán cà phê Thủy Mộc để lấy tiền thắng cược từ Linh thì bị công an kiểm tra phát hiện.

Ngoài ra, khi kiểm tra điện thoại của Linh, lực lượng công an còn phát hiện Linh tham gia đánh bạc với một đối tượng có tên là Thức với hình thức cá cược trận Pháp và Đan Mạch tại vòng chung kết bóng đá thế giới đang diễn ra tại Nga với số tiền 1 triệu đồng và trận Peru và Pháp 500 ngàn đồng.

Công an TP.Biên Hòa cũng đang tiếp tục điều tra xác minh bắt xử lý các đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc .

Đình Biên

 

Tin xem nhiều