Báo Đồng Nai điện tử
En

Bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo

04:06, 18/06/2018

(ĐN) - Sáng 18-6, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp UBND tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh. Phó ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã tới dự.

 

(ĐN) - Sáng 18-6, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp UBND tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh. Phó ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã tới dự.

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Theo Phó ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng, Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tôn giáo nên tình hình tôn giáo ở nước ta cơ bản ổn định. Tuy nhiên gần đây, một số tôn giáo mới phát sinh cùng với nhiều hoạt động phức tạp đã gây khó khăn cho công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nói riêng.

Các học viên tại lớp học.
Các học viên tại lớp học.

Trong khi đó, một số cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương còn thiếu chiều sâu trong nhận thức các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo; năng lực chuyên môn của một số cán bộ làm công tác tôn giáo còn hạn chế so với yêu cầu, vì vậy việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo là rất cần thiết.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp mong muốn các học viên học tập nghiêm túc, với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao nhất để tiếp thu đầy đủ các kiến thức, phục vụ công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý Nhà nước về tôn giáo ở địa phương, ngành mình được tốt.

Phương Hằng

Tin xem nhiều