Báo Đồng Nai điện tử
En

Đâm chết anh rể, lãnh 12 năm tù giam

01:06, 26/06/2018

(ĐN)- Sáng 25-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cầu (43 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 12 năm tù giam về tội giết người.

 

 

Bị cáo tại phiên tòa xét xử
Bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN)- Sáng 25-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cầu (43 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 12 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Cầu và ông Nguyễn Văn Đắng (47 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, anh rể của Cầu) cùng làm thuê và ở tại lán trại khai thác gỗ thuộc K860, Cục quân khí - Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (phường Long Bình, TP.Biên Hòa).

Vào ngày 12-11-2017, Cầu và Đắng rủ nhau nhậu và xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu. Cả hai cãi nhau về việc ai là người chăm sóc mẹ của Cầu và trong lúc nóng giận, Đắng đòi lật đổ bàn thờ mẹ vợ.

Trong lúc xô xát, ông Đắng đạp vào bụng Cầu nên Cầu lấy dao đâm 4 nhát vào cơ thể anh rể, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Cầu trốn về quê đến ngày 14-11-2017 thì ra đầu thú.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều