Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ hai vợ chồng bị sát hại trong đêm

01:06, 15/06/2018

(ĐN)- Ngày 15-6, Văn Phòng cơ quan điều tra (PC44) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra vụ truy sát xảy ra tại xã Xuân Đông, khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

(ĐN)- Ngày 15-6, Văn Phòng cơ quan điều tra (PC44) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra vụ truy sát xảy ra tại xã Xuân Đông, khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân. (Ảnh; H.S)
Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân. (Ảnh; H.S)

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 14-6, trong lúc ông H.H.B (43 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) đang trực bán hàng tại tiệm tạp hóa trước cửa nhà thì thấy Vũ Văn Hải (30 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) đến hỏi mua hàng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc ông B. cúi lục lấy hàng thì bất ngờ Hải lấy dao mang sẵn trong người tấn công ông B. Bị Hải dùng dao đâm nhiều nhát, ông B. la hét rồi gục tại chỗ.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh. CTV)
Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh. CTV)

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm ông B. và vợ là bà P.T.N (38 tuổi) đang ở trên lầu chạy xuống thì Hải cầm dao đe dọa khiến không ai dám vào. Thấy tình thế nguy kịch, bà N. cố gắng lao vào giải cứu chồng nhưng cũng bị Hải đâm trọng thương. Lúc này, thấy bố mẹ bị đâm, con trai 8 tuổi của hai vợ chồng này vào can ngăn cũng bị Hải tấn công nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi gây trọng án, thấy bị mọi người bao vây, Hải đã dùng dao tự đâm vào bụng mình gây thương tích. Lúc này, mọi người đã không chế được Hải và đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên hai vợ chồng ông B. và bà N. đã tử vong sau đó. Riêng Hải vẫn đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện đa khoa TX.Long Khánh.

Theo xác minh, Hải là người địa phương không có mâu thuẫn gì với gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, theo một số người dân địa phương, Hải có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện lực lượng công an đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

T.Danh

 

 

 

Tin xem nhiều