Báo Đồng Nai điện tử
En

Giả cảnh sát giao thông chặn xe xin tiền

05:06, 25/06/2018

(ĐN)- Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra, xác minh vụ một thanh niên giả cảnh sát giao thông ra đường chặn xe của người dân xin tiền.

(ĐN)- Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra, xác minh vụ một thanh niên giả cảnh sát giao thông ra đường chặn xe của người dân xin tiền.

Theo xác minh, khoảng 16 giờ, ngày 22-6, Phạm Quốc Hưng (19 tuổi, ngụ KP.5, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) mặc bộ trang phục của lực lượng cảnh sát giao thông điều khiển xe máy 60B6-420.83 lưu thông trên đường 764 (thuộc ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ) có hành vi chặn xe của người dân đi đường “xin” tiền phạt.

Thấy thanh niên mặc đồ cảnh sát giao thông chặn xe nhưng có những dấu hiệu bất thường nên người dân báo cho công an địa phương. Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Mỹ đã đưa thanh niên này về đồn để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hưng khai mình không phải là lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, do muốn kiếm tiền nên Hưng nảy sinh ý định giả cảnh sát giao thông ra đường chặn xe của người dân “xin” tiền. Để thực hiện ý định này, Hưng mua một bộ đồ cảnh sát giao thông mặc vào rồi ra đường chặn xe.

Sau khi làm việc, Công an huyện Cẩm Mỹ đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xác minh.

Trần Danh

Tin xem nhiều