Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỗi ngày hỗ trợ 100 suất cơm và cháo

09:06, 11/06/2018

(ĐN) -Từ nhiều năm nay, một số cơ sở tôn giáo ở huyện Xuân Lộc như: chùa Trúc Lâm (xã Suối Cát), chùa Phóng Sanh (xã Lang Minh), chùa Bửu Quang (xã Xuân Trường), niệm Phật đường Xuân Thọ (xã Xuân Thọ), giáo xứ Tam Thái (thị trấn Gia Ray)…

(ĐN) -Từ nhiều năm nay, một số cơ sở tôn giáo ở huyện Xuân Lộc như: chùa Trúc Lâm (xã Suối Cát), chùa Phóng Sanh (xã Lang Minh), chùa Bửu Quang (xã Xuân Trường), niệm Phật đường Xuân Thọ (xã Xuân Thọ), giáo xứ Tam Thái (thị trấn Gia Ray)… đã duy trì được việc làm hết sức ý nghĩa bằng những nồi cháo, nồi cơm tặng bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế huyện với trung bình 100 suất/ngày; đồng thời các cơ sở tôn giáo nói trên còn tổ chức bán cơm giá rẻ 5 ngàn đồng/suất cho học sinh nghèo tại địa phương.

Vào dịp đại lễ Phật đản vừa qua, các cơ sở tôn giáo cũng đã đi thăm và tặng 170 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Phương Hằng

Tin xem nhiều