Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao vai trò của quân đội trong tìm kiếm cứu nạn

10:06, 25/06/2018

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong lực lượng vũ trang tỉnh (2013-2018) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức, Đại tá Vũ Văn Điền, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục kết hợp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong lực lượng vũ trang tỉnh (2013-2018) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức, Đại tá Vũ Văn Điền, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục kết hợp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thường xuyên với huấn luyện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở các cấp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng và vai trò nòng cốt của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5 năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho trên 23 ngàn lượt người (trong đó có trên 5.800 bộ đội, gần 17.300 dân quân tự vệ). Cũng từ 2013-2018, lực lượng vũ trang tỉnh đã điều động gần 13 ngàn lượt người (trong đó có 840 bộ đội, trên 12.100 dân quân tự vệ), hàng trăm lượt xe chữa cháy tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả các vụ thiên tai, cháy, nổ, lụt bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều