Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả

03:06, 08/06/2018

(ĐN) – Sáng 8-6, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

(ĐN) – Sáng 8-6, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).

Đồng chí Lê Thị Cát Hoa, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Lê Thị Cát Hoa, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp Hội đã đa dạng hóa hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có việc duy trì, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; cải tiến lề lối làm việc khoa học, tăng cường sâu sát cơ sở. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở Hội lựa chọn một hành động cụ thể để tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện.

Nhờ vậy, trong 2 năm qua đã có hàng trăm mô hình mới về học tập và làm theo Bác được thành lập và đi vào hoạt động; cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời Bác …

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan trao biểu trưng cho các cá nhân được biểu dương
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan trao biểu trưng cho các cá nhân được biểu dương

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Cát Hoa lưu ý các cấp Hội cần sơ, tổng kết hoạt động của các mô hình làm theo Bác, nhân rộng những mô hình hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình phù hợp với từng nhóm phụ nữ.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong công tác tuyên truyền, ngoài duy trì hình thức như hiện nay, Hội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan báo đài, đội ngũ bán cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ để kịp thời giải quyết, kể cả giám sát, phản biện các vấn đề liên quan đến quyền lợi hội viên, phụ nữ…

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã biểu dương 50 cá nhân điển hình; khen thưởng 20 tập thể và 37 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều