Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông dân trồng ca cao gặp khó

04:06, 21/06/2018

(ĐN) - Theo phản ánh của Hợp tác xã ca cao Thống Nhất, hiện giá bao tiêu trái ca cao tươi của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức đang thấp hơn hẳn so với giá ngoài thị trường; nông dân bán ca cao chậm được thanh toán do doanh nghiệp gối đầu đơn hàng nhiều.

(ĐN) - Theo phản ánh của Hợp tác xã ca cao Thống Nhất, hiện giá bao tiêu trái ca cao tươi của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức đang thấp hơn hẳn so với giá ngoài thị trường; nông dân bán ca cao chậm được thanh toán do doanh nghiệp gối đầu đơn hàng nhiều.

vườn ca cao tại xã An Viên, huyện Trảng Bom. Ảnh: TL
Vườn ca cao tại xã An Viên, huyện Trảng Bom. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, cũng theo Hợp tác xã ca cao Thống Nhất, việc chậm thực hiện cấp chứng nhận UTZ (chứng nhận sản xuất an toàn tiêu chuẩn toàn cầu), khiến nông dân trồng ca cao chịu thiệt thòi, vì sản phẩm có chứng nhận sẽ bán được với giá cao hơn…

Những khó khăn nói trên hiện đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của nông dân trồng ca cao. Được biết, Hợp tác xã ca cao Thống Nhất hiện có khoảng 69 hécta, trong đó 45 hécta đang cho thu hoạch và đều được Công ty TNHH ca cao Trọng Đức ký hợp đồng bao tiêu từ nhiều năm qua.

Tại buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp huyện Thống Nhất mới đây, phía công ty cho biết, năm nay, tình hình xuất khẩu bột ca cao gặp khó khăn; giá hạt ca cao khô trên thị trường thế giới cũng giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nên giá bao tiêu trái ca cao tươi cũng giảm theo.

Cũng theo đại diện công ty, thì giá bao tiêu của công ty ổn định cả năm nên không dễ điều chỉnh lên xuống theo những thay đổi tạm thời ngoài thị trường. Tuy nhiên, công ty hứa sẽ xem xét việc điều chỉnh giá thu mua ca cao hợp lý hơn. Bên cạnh đó, công ty cam kết sẽ thực hiện thanh toán ngay tiền bán ca cao cho nông dân đúng như quy định trong hợp đồng giữa 2 bên.

Bình Nguyên
 

Tin xem nhiều