Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai

11:06, 28/06/2018

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho biết như trên tại buổi làm việc với TP.Biên Hòa, các sở ngành về tổ chức các hoạt động chào mừng 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho biết như trên tại buổi làm việc với TP.Biên Hòa, các sở ngành liên quan vào ngày 28-6 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, từ nay đến thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm (dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12-2018) sẽ có hàng loạt các hoạt động như: giao lưu đờn ca tài tử tỉnh Đồng Nai mở rộng tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên; khởi công dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh; khởi công xây dựng Nhà Khánh tiết tại Trung Văn miếu Trấn Biên; triển lãm hình ảnh, hiện vật về văn hóa, con người Đồng Nai…

Ngoài ra, mỗi đơn vị, địa phương cũng sẽ thực hiện ít nhất một công trình gắn với phát triển kinh tế, xã hội để chào mừng sự kiện này.

Riêng Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai sẽ được thực hiện tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Trong đó, sẽ có rất nhiều hoạt động, như: xe hoa diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn TP. Biên Hòa, trưng bày sản phẩm nông – lâm – công nghiệp, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh nhân văn hóa tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh và Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, chương trình nghệ thuật chào mừng, bắn pháo hoa tầm thấp...

Để đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu từng đơn vị liên quan cần nỗ lực và có sự phối hợp trong thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều