Báo Đồng Nai điện tử
En

Sơ kết thi đua khối quân sự địa phương

11:06, 20/06/2018

(ĐN)- Ngày 20-6, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng khối quân sự địa phương 6 tháng đầu năm.

(ĐN)- Ngày 20-6, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng khối quân sự địa phương 6 tháng đầu năm. Đến dự có Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng lãnh đạo các bộ chỉ huy quân sự 9 tỉnh, thành trực thuộc Quân khu 7.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của khối quân sự địa phương toàn quân khu, Trung tướng Phạm Văn Dỹ yêu cầu các đơn vị địa phương trong quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ của phong trào thi đua quyết thắng năm 2018; phối hợp chặt chẽ với hội cựu chiến binh và câu lạc bộ cựu quân nhân ở địa phương; tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Từ nay đến hết 2018, lực lượng vũ trang 9 tỉnh, thành sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phong trào thi đua lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi làm rõ những kết quả của phong trào thi đua quyết thắng. Lực lượng vũ trang các tỉnh, thành trong quân khu đều khẳng định, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng chính là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương...   

Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều