Báo Đồng Nai điện tử
En

Thay khớp háng cho cụ bà 104 tuổi

10:06, 06/06/2018

(ĐN) - Bác sĩ CK II Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho biết sau 8 ngày điều trị, đến chiều 5-6, bệnh nhân Trần Thị Hiền (104 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) đã xuất viện.

Bác sĩ CK II Nguyễn Tường Quang dặn dò cụ Trần Thị Hiền trước khi xuất viện về nhà.
Bác sĩ CK II Nguyễn Tường Quang dặn dò cụ Trần Thị Hiền trước khi xuất viện về nhà.

(ĐN) - Bác sĩ CK II Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho biết sau 8 ngày điều trị, đến chiều 5-6, bệnh nhân Trần Thị Hiền (104 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) đã xuất viện. Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được điều trị thành công tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng từ trước đến nay.

Trước đó, cụ Hiền bị té tại nhà, nhập viện ngày 28-5 do bị gãy cổ xương đùi phải. Các bác sĩ đã tiến hành thay khớp háng cho bệnh nhân. Hiện cụ Hiền đứng dậy được và đang tập đi.

Theo bác sĩ Quang, khó khăn của ca bệnh này là bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bộ phận cơ thể không còn linh hoạt nên đòi hỏi mọi kỹ thuật từ gây mê, hồi sức, phẫu thuật đến chăm sóc phải thực hiện rất kỹ lưỡng. Thời gian phẫu thuật gói gọn trong 45 phút để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều