Báo Đồng Nai điện tử
En

Trợ giúp pháp lý: Tạo niềm tin cho các đối tượng yếu thế

04:06, 21/06/2018

(ĐN) – Sáng 21- 6, Sở Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm "Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"....

(ĐN) – Sáng 21- 6, Sở Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” với sự tham dự của 80 đại biểu đến từ các cơ quan tố tụng, đoàn thể, hội luật gia, đoàn luật sư tỉnh, các trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các chi nhánh trợ giúp pháp lý các huyện, TX.Long Khánh.

Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến chủ trì buổi tọa đàm
Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến chủ trì buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu chỉ rõ, những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế trong xã hội...

Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến cho rằng, công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế trong xã hội (người nghèo, khuyết tật, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, xa...) là trách nhiệm của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị, chứ không phải riêng đội ngũ, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước.

Trợ giúp viên Nguyễn Minh, Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện Vĩnh Cửu nêu những khó khăn, thuận lợi trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế
Trợ giúp viên Nguyễn Minh, Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện Vĩnh Cửu nêu những khó khăn, thuận lợi trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế

Ông Tiến đề nghị các cơ quan tố tụng, tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở,... sớm phát hiện các đối tượng yếu thế do mình quản lý khi họ gặp khó khăn về pháp lý để kịp thời giới thiệu họ đến các tổ chức, đơn vị hỗ trợ pháp lý miễn phí. Bên cạnh đó, các tổ chức, đơn vị được nhà nước giao quyền trợ giúp, hỗ trợ pháp lý cần thể hiện trách nhiệm, uy tín, chất lượng công việc, nhằm tạo niềm tin, chỗ dựa tin cậy cho các đối tượng yếu thế.

                                                 Tin ảnh: Đoàn Phú

Tin xem nhiều