Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt qua thử thách bằng khả năng của mình

10:06, 04/06/2018

(ĐN)- Ngày 3-6, Trường phổ thông thực hành sư phạm (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã làm lễ ra trường cho hơn 120 học sinh lớp 12.

(ĐN)- Ngày 3-6, Trường phổ thông thực hành sư phạm (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã làm lễ ra trường cho hơn 120 học sinh lớp 12. Đây là khóa học sinh đầu tiên của nhà trường kể từ khi được thành lập vào năm 2015.

TS.Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường Phổ thông thực hành sư phạm hoàn thành khóa học đầu tiên.
TS.Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường Phổ thông thực hành sư phạm hoàn thành khóa học đầu tiên.

Tại buổi lễ, TS.Đinh Quang Minh, Hiệu trưởng nhà trường, căn dặn học sinh phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh, yêu cuộc sống để cảm nhận hạnh phúc giản dị đời thường. Con đường phía trước sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, các em không nên tự giới hạn bản thân mà sẵn sàng đối mặt và vượt qua những nghịch cảnh bằng chính khả năng của mình.

TS.Đinh Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông thực hành sư phạm trao chứng nhận ra trường cho học sinh.
TS.Đinh Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông thực hành sư phạm trao chứng nhận ra trường cho học sinh.

Đồng thời, Hiệu trưởng nhà trường mong muốn, các em hãy là một người bình thường, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh, yêu cuộc sống để cảm nhận hạnh phúc giản dị đời thường. Đừng cố gắng trở thành một người nổi bật mà hãy trở thành người có giá trị.

Đại diện học sinh tri ân lãnh đạo nhà trường.
Đại diện học sinh tri ân lãnh đạo nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường cũng không quên nhắc nhở học trò của mình cần học cách tự chủ, độc lập, luôn biết tư duy phán đoán và hành động. Các em cần không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trưởng thành.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều