Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng trộm sắt trên đường ray xe lửa

08:07, 25/07/2018

(ĐN)- Ngày 25-7, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Trần Phước Nhật (37 tuổi, ngụ KP.3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) và Phạm Xuân Lê Đơ (38 tuổi, ngụ KP.4, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 25-7, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Trần Phước Nhật (37 tuổi, ngụ KP.3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) và Phạm Xuân Lê Đơ (38 tuổi, ngụ KP.4, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Việc tháo trộm các con ốc trên đường ray sẽ dễ dẫn tới tại nạn nghiêm trọng
Việc tháo trộm các con ốc trên đường ray sẽ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng cho những chuyến tàu... (ảnh minh họa)

Theo điều tra của cơ quan công an, Nhật và Đơ đều là những đối tượng nghiện ma túy. Do không có tiền tiêu xài nên cả hai bàn nhau đi tháo trộm các phụ kiện trên đường ray xe lửa bán.

Khoảng 9 giờ, ngày 22-7, Nhật và Đơ cùng đi bộ ra đoạn đường ray ở km 1701+300 (thuộc KP.3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) để tháo các con ốc trên hệ thống đường ray. Khi các đối tượng này đang lấy trộm tài sản ở khu vực này thì bị người dân phát hiện báo công an địa phương.

Nhận được thông tin trên, Công an phường Bửu Hòa nhanh chóng có mặt và bắt quả tang 2 đối tượng trên. Tang vật thu giữ của các đối tượng 5 phụ kiện của hệ thống đường ray và một chiếc kềm sắt dài khoảng 20cm. Các đối tượng sau đó được giao cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra.

Trần Danh

Tin xem nhiều