Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt tạm giam các đối tượng trộm cắp tài sản

11:07, 03/07/2018

(ĐN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa vừa bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Cao Phạm Duy (33 tuổi), Lê Tấn Toàn (30 tuổi), Nguyễn Thanh Thanh (33 tuổi), cùng ngụ tại TP. Biên Hòa và Trần Ngọc Thiện (21 tuổi) ngụ tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(ĐN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa vừa bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Cao Phạm Duy (33 tuổi), Lê Tấn Toàn (30 tuổi), Nguyễn Thanh Thanh (33 tuổi), cùng ngụ tại TP. Biên Hòa và Trần Ngọc Thiện (21 tuổi) ngụ tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ trái qua: Nguyễn Cao Phạm Duy, Lê Tấn Toàn, Trần Ngọc Thiện và Nguyễn Thanh Thanh
Từ trái qua: Nguyễn Cao Phạm Duy, Lê Tấn Toàn, Trần Ngọc Thiện và Nguyễn Thanh Thanh

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến cuối tháng 6-2018, với thủ đoạn phá cửa đột nhập vào nhà dân lúc đêm khuya hoặc vào ban ngày khi chủ nhà đi vắng, các đối tượng này đã thực hiện liên tiếp 7 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP.Biên Hòa và  TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương), chiếm đoạt tổng cộng 6 mô tô, 2 điện thoại di động và 1,5 chỉ vàng.

Các tài sản trộm cắp nói trên được bọn chúng đem bán cho một số đối tượng ở TP.Biên Hòa, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh rồi chia nhau tiêu xài.

Liên quan đến đường dây trộm cắp tài sản nói trên, Công an TP.Biên Hòa cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Thanh (33 tuổi, ngụ ) để tiếp tục xác minh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Đình Biên

Tin xem nhiều