Báo Đồng Nai điện tử
En

Các trường THCS tại Biên Hòa công bố danh sách trúng tuyển

08:07, 27/07/2018

(ĐN) - Ngày 27-7, các trường THCS tại TP.Biên Hòa đã chính thức công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (năm học 2018-2019). Điểm thi và danh sách trúng tuyển được dán công khai trên bảng thông tin đặt trong sân trường.

 

(ĐN) - Ngày 27-7, các trường THCS tại TP.Biên Hòa đã chính thức công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (năm học 2018-2019). Điểm thi và danh sách trúng tuyển được dán công khai trên bảng thông tin đặt trong sân trường.

Một phụ huynh tìm danh sách trúng tuyển của con mình vào lớp 6 Trường THCS Trần Hưng Đạo
Một phụ huynh tìm danh sách trúng tuyển của con mình vào lớp 6 Trường THCS Trần Hưng Đạo

Theo đó, các trường THCS khu vực nội ô Biên Hòa đều có mức điểm cao hơn năm ngoái. Trong đó Trường THCS Hùng Vương (phường Quang Vinh) có điểm trúng tuyển tối thiểu cao nhất là 168 điểm, Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trung Dũng) có điểm trúng tuyển tối thiểu là 165 điểm (đã xét chỉ số phụ); Trường THCS Thống Nhất (phường Thống Nhất) có điểm trúng tuyển tối thiểu là 162 điểm, Trường THCS Tân Tiến (Phường Tân Tiến) có điểm trúng tuyển tối thiểu là 157 điểm, Trường THCS Quyết Thắng (phường Quyết Thắng) có điểm trúng tuyển tối thiểu là 149 điểm...

Năm nay, nhiều trường nằm trong khu vực nội ô Biên Hòa đều có nguyện vọng xét tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, do đó các trường đã phải xét học bạ tiểu học để chọn học sinh trúng tuyển. Điển hình là Trường THCS Tân Tiến, năm ngoái chỉ cần nộp hồ sơ là đậu, năm nay do hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều hơn chỉ tiêu nên trường đã xét học bạ, điểm trúng tuyển tối thiểu là 157 điểm.

Một phụ huynh ghi chép điểm số trúng tuyển của vào lớp 6 của Trường THCS Hùng Vương chiều 27-7.
Phụ huynh ghi chép điểm số trúng tuyển của vào lớp 6 của Trường THCS Hùng Vương chiều 27-7.

Nhiều học sinh nộp hồ sơ  vào các trường công lập nhưng điểm số không đạt sẽ phải tìm cơ hội ở các trường công lập khác chưa đủ chỉ tiêu, hoặc vào các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, năm nay một số trường ngoài công lập, nhất là những trường có uy tín đã sớm tuyển đủ chỉ tiêu vào lớp 6 nên sẽ khó khăn với phụ huynh trong việc tìm chỗ học cho con em mình.

Theo kế hoạch, ngày 28-7, các trường THCS tại Biên Hòa sẽ nhận hồ sơ những học sinh trúng tuyển. Sau ngày này, nếu phụ huynh không đến làm thủ tục cho con em mình thì các trường sẽ xem xét thông báo tuyển bổ sung chỉ tiêu còn thiếu.

Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai vào chiều 27-7, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa Võ Văn Minh, cho biết: “Sau khi các trường công bố danh sách trúng tuyển, phụ huynh cần theo dõi trường nào còn thiếu chỉ tiêu thì sẽ nộp hồ sơ xét tuyển. Về cơ bản ngành sẽ đảm bảo chỗ học đầy đủ cho học sinh, dù điều kiện trường lớp còn thiếu”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều