Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ xuất khẩu được thanh long ruột đỏ loại 1

09:07, 23/07/2018

(ĐN)- Theo các nhà vườn trồng thanh long ruột đỏ tại Đồng Nai, hiện Trung Quốc là thị trường nhập nhiều thanh long ruột đỏ từ Việt Nam. Nhưng gần đây thị trường này đang siết lại, chỉ nhập khẩu thanh long loại 1. Trái thanh long ruột đỏ đạt loại 1 phải đáp ứng kích cỡ 3 trái/kg, vỏ chín nhưng các tai trên trái vẫn xanh, những trái thanh long lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích cỡ trên đều bị loại.

(ĐN)- Theo các nhà vườn trồng thanh long ruột đỏ tại Đồng Nai, hiện Trung Quốc là thị trường nhập nhiều thanh long ruột đỏ từ Việt Nam. Nhưng gần đây thị trường này đang siết lại, chỉ nhập khẩu thanh long loại 1.

Phân loại thanh long ruột đỏ tại xã Hưng Thịnh huyện Trảng Bom để xuất khẩu
Phân loại thanh long ruột đỏ tại xã Hưng Thịnh huyện Trảng Bom để xuất khẩu

Trái thanh long ruột đỏ đạt loại 1 phải đáp ứng kích cỡ 3 trái/kg, vỏ chín nhưng các tai trên trái vẫn xanh, những trái thanh long lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích cỡ trên đều bị loại. Vì thế, những nhà vườn chưa có nhiều kinh nghiệm bón phân hóa học, thuốc dưỡng trái, nhiều trái sẽ lớn rất khó bán và giá thấp.

Hiện giá thanh long ruột đỏ bán tại vườn loại 1 chỉ còn hơn 10 ngàn đồng/kg, giảm 6 lần so với dịp đầu năm 2018. Những trái thanh long ruột đỏ loại 2, 3 bán tại vườn chỉ gần 10 ngàn đồng/kg. Nguyên nhân khiến trái thanh long hạ sâu là vì phía Trung Quốc giảm nhập hàng. Những trái thanh long ruột đỏ quá lớn hoặc quá nhỏ so với kích cỡ trên đều xếp loại 2,3 chỉ tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Hương Giang

Tin xem nhiều