Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Nam Định

11:07, 24/07/2018

(ĐN)- Trong khuôn khổ chương trình học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương, ngày 24-7, đoàn của MTTQ tỉnh Đồng Nai đã làm việc tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định...

(ĐN)- Trong chương trình học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao của các địa phương, ngày 24-7, đoàn của MTTQ tỉnh Đồng Nai và các huyện, thị xã, thành phố do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tham quan nông thôn mới ở xóm 12, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tham quan nông thôn mới ở xóm 12, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Huyện Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới năm 2015 và hiện đang xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, toàn huyện đã có 91,2% xóm, tổ dân phố được công nhận đạt nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020.

Đoàn thăm hỏi một hộ nông dân sản xuất giỏi ở xã Hải Anh
Đoàn thăm hỏi một hộ nông dân sản xuất giỏi ở xã Hải Anh

Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu Nguyễn Văn Tìm cho biết, 100% đường trục xóm, đường dong xóm (khoảng 1.120km) trên địa bàn huyện đã được cứng hoá, kết nối thông suốt và các xã đang tập trung làm đường nội đồng; đảm bảo làm đường đến đâu có điện chiếu sáng đến đó.

Đoàn thăm hỏi một hộ nông dân sản xuất giỏi ở xã Hải Anh
Đoàn làm việc tại xã Hải Anh

Toàn huyện đang hướng đến xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, vận động các hộ dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, không bỏ rác bừa bãi, đồng thời trồng hoa, cây lá màu, cây bóng mát trên đường, vĩa hè.

Cũng theo Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của huyện đạt bình quân 85%. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới 2 năm 2016-2017 là gần 300 tỷ đồng (trong đó, huy động từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đạt trên 20%) chủ yếu chi xây dựng cơ bản (chiếm 90,7%).

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới trao quà cho gia đình liệt sĩ ở xã Hải Anh
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới trao quà cho gia đình liệt sĩ ở xã Hải Anh

Các thành viên trong đoàn Đồng Nai cũng đã trao đổi  với địa phương về những vấn đề như: kinh nghiệm vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, giữ gìn môi trường, thiêu huỷ rác...Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, chính sách ở xã Hải Anh (14 triệu đồng).

Ngày mai 25-7, đoàn tiếp tục làm việc với Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định.

Tin và ảnh: Hà Lam

 

Tin xem nhiều