Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát các chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ

10:07, 13/07/2018

(ĐN) – Chiều 12-7, Tổ công tác của Tỉnh đoàn do đồng chí Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn đã có buổi làm việc với các cấp bộ Đoàn huyện Nhơn Trạch...

(ĐN) – Chiều 12-7, Tổ công tác của Tỉnh đoàn do đồng chí Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn đã có buổi làm việc với các cấp bộ Đoàn huyện Nhơn Trạch nhằm nắm bắt số lượng, tình hình hoạt động của các chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Anh Trần Hoàng Sự, Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch, cho biết trong 6 tháng đầu năm, tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong huyện đã vận động thành lập được 6 chi đoàn và 5 chi hội thanh niên khu nhà trọ. Tính đến nay, toàn huyện có 25 chi đoàn với 531 đoàn viên và 36 chi hội với trên 1,2 ngàn hội viên.

Bên cạnh công tác vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực nhà trọ, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên thanh niên nhà trọ. Trong đó, các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật, dân số, các hoạt động tặng quà, văn nghệ, thể thao…

Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch Trần Hoàng Sự chia sẻ tình hình hoạt động của chi đoàn, chi hội khu vực nhà trọ trên địa bàn huyện
Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch Trần Hoàng Sự chia sẻ tình hình hoạt động của chi đoàn, chi hội khu vực nhà trọ trên địa bàn huyện

Tuy nhiên, theo phản ánh của đại diện Đoàn cơ sở các xã, khó khăn lớn nhất của các chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ hiện nay chính là duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định. Nhiều ý kiến cho rằng, nên kết hợp sinh hoạt chi đoàn ấp với chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ hoặc tổ chức sinh hoạt một lần với những chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ ở gần nhau để đoàn viên, hội viên thanh niên có cơ hội giao lưu; thời gian sinh hoạt linh động…

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bùi Thị Nhàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp và khu vực nhà trọ, tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp và khu vực nhà trọ.

Trước đó, Tỉnh đoàn đã làm việc, nắm tình hình hoạt động của các chi đoàn, chi hội khu vực nhà trọ trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích