Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị xây cầu Cát Lái

12:07, 29/07/2018

(ĐN) – Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh vừa yêu cầu Sở Giao thông - vận tải liên hệ với Sở Giao thông - vận tải TP.Hồ Chí Minh để bàn việc xây cầu Cát Lái, nối quận 2 - TP.Hồ Chí Minh sang huyện Nhơn Trạch.

(ĐN) – Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, đã yêu cầu Sở Giao thông - vận tải liên hệ với Sở Giao thông- vận tải TP.Hồ Chí Minh để bàn về việc làm cầu Cát Lái, nối từ quận 2 - TP.Hồ Chí Minh sang huyện Nhơn Trạch. Trong đó, Đồng Nai sẽ đề xuất làm chủ đầu tư công trình này.

Phà Cát Lái nếu được thay bằng cầu Cát Lái, khu vực Nhơn Trạch sẽ phát triển nhanh hơn. Trong ảnh: Hành khách đi phà Cát Lái từ TP.Hồ Chí Minh qua Đồng Nai (ảnh: tư liệu)
Phà Cát Lái nếu được thay bằng cầu Cát Lái, khu vực Nhơn Trạch sẽ phát triển nhanh hơn. Trong ảnh: Hành khách đi phà Cát Lái từ TP.Hồ Chí Minh qua Đồng Nai (ảnh: tư liệu)

 Theo nhu cầu thực tế, phía tỉnh Đồng Nai cần có cầu Cát Lái hơn vì sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp Long Thành, Nhơn Trạch ra cảng ở TP.Hồ Chí Minh và ngược lại. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển đô thị mới Nhơn Trạch, nếu có cầu Cát Lái thì kinh tế - xã hội địa phương sẽ phát triển nhanh hơn, nhất là thu hút được các dự án bất động sản, thương mại dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân đến Nhơn Trạch sinh sống...

Nhiều phương tiện đi lại qua phà Cát Lái.
 Ngày càng có nhiều phương tiện đi lại qua phà Cát Lái (ảnh tư liệu).

Theo dự kiến của tỉnh, đến năm 2026, Nhơn Trạch sẽ trở thành đô thị loại 2, nhưng tiêu chí khó đạt nhất là dân số phải tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm hiện nay.

                                                                    Khánh Minh

 

Tin xem nhiều