Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đại biểu quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm

04:07, 05/07/2018

(ĐN) - Sau buổi thảo luận tại tổ sáng 5-7, buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận tại tổ về các vấn đề còn có nhiều ý kiến.

 

(ĐN) - Sau buổi thảo luận tại tổ vào sáng 5-7, buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX tiếp tục thảo luận tại tổ về các vấn đề còn có nhiều ý kiến.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn điều khiển phiên thảo luận tại hội trường.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn điều khiển phiên thảo luận tại hội trường.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi và yêu cầu cơ quan chức năng có giải trình thêm là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Dung, Tổ đại biểu Biên Hòa 2 bày tỏ lo lắng khi vấn đề mất an toàn thực phẩm còn phổ biến nhưng lại chậm được xử lý; phát hiện nhiều nhưng xử phạt lại chưa tương xứng.

Ông Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế giải trình thêm các ý kiến về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế giải trình thêm các ý kiến về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề cập về vấn đề này, Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải cho rằng an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề rất rộng lớn, phức tạp, khó giải quyết dứt điểm một sớm một chiều. Hơn nữa lực lượng thanh, kiểm tra của sở còn mỏng.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý phát biểu nêu thêm các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý phát biểu nêu thêm các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo tổng hợp của HĐND tỉnh, trong phiên thảo luận tổ và thảo luận toàn thể tại hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội, các đại biểu đã đóng góp 33 lượt ký kiến phát biểu với 106 vấn đề góp ý về các đề án, tờ trình tại kỳ họp.

Trong chương trình của Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, chiều nay 5-7 sẽ tiếp tục diễn ra chương trình chất vấn và trả lời chất vất về 11 nội dung mà cử tri quan tâm.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích