Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

04:07, 12/07/2018

(ĐN) – Sáng 12-7, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 – 15-7-2018).

 

(ĐN) – Sáng 12-7, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 – 15-7-2018).

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tặng quà lưu niệm cho bà Trần Thị Minh Hoàng, Chủ tịch danh dự Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh
Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tặng quà lưu niệm cho bà Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khẳng định, ra đời trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành lực lượng cách mạng góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và công cuộc đổi mới đất nước.

Ông Lý Minh Tiến, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể
Ông Lý Minh Tiến, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá nhằm phủ nhận thành quả cách mạng. Vì vậy, nhiệm vụ của cựu thanh niên xung phong là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp cho các hoạt động tại địa phương.

Một tiết mục văn nghệ do cán bộ, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong phường Long Bình (TP. Biên Hòa)  tại buổi họp mặt
Một tiết mục văn nghệ do cán bộ, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong phường Long Bình (TP. Biên Hòa) tại buổi họp mặt

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ thanh niên xung phong. Đồng thời, thể hiện quyết tâm tiếp bước, phát huy hơn nữa truyền thống cha anh, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ xây dưng thành công xã hội chủ nghĩa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã khen thưởng 25 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức Hội; vận động trao 55 suất học bổng (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho con cháu cựu thanh niên xung phong; vận động trao 2 căn nhà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 40 triệu đồng/suất)…

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều