Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá ổ cá độ bóng đá lên đến gần nửa tỷ đồng

04:07, 08/07/2018

(ĐN) - Chiều ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng: Nguyễn Văn Phi, 29 tuổi, ngụ xã An Hòa và Sơn Hoàng Anh (tự Nhí Mập), 29 tuổi, khu phố 2, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc (bằng hình thức cá độ bóng đá).

(ĐN) - Chiều ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng: Nguyễn Văn Phi, 29 tuổi, ngụ xã An Hòa và Sơn Hoàng Anh (tự Nhí Mập), 29 tuổi, khu phố 2, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc (bằng hình thức cá độ bóng đá).

Đối tượng Sơn Hoàng Anh, (người mặc áo sơ mi dài tay màu đen ngồi bên phải).
Đối tượng Sơn Hoàng Anh, (người mặc áo sơ mi dài tay màu đen ngồi bên phải).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 8-7, qua quá trình trinh sát, lực lượng Công an TP.Biên Hòa phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Phi có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc thu gom tiền cá cược bóng đá của một số người tại khu vực thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Phi đang đi thu tiền cá cược bóng đá của 2 trận tứ kết trong khuôn khổ vòng Chung kết bóng đá thế giới (FIFA World cup) 2018 diễn ra tại Nga vào tối 7-7 và sạng sáng 8-7.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Đối tượng Sơn Hoàng Anh
Tang vật thu giữ tại nơi ở của Đối tượng Sơn Hoàng Anh

Qua đấu tranh khai thác đối tượng Phi, lưc lượng Công an tiếp tục phát hiện đối tượng chủ ổ cá độ (hay còn gọi là nhà Cái cá cược) là Sơn Hoàng Anh (tự Nhí Mập), 29 tuổi, ngụ tổ 8, khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà Sơn Hoàng Anh.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Phi
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Phi

Tại đây, Công an phát hiện nhiều tài liệu là giấy tờ ghi nội dung và số tiền cá cược bóng đá bằng giấy cũng như bằng tin nhắn điện thoại cùng 45 triệu đồng tiền mặt dùng để cá cược.

Theo thống kê bước đầu, giá trị cá cược bằng tiền mặt cũng như từ tài liệu ghi bằng giấy và tin nhắn cá cược bóng đá qua điện thoại ở 2 trận tứ kết do Sơn Hoàng Anh làm cái lên tới gần 500 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an TP.Biên tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin, Ảnh: Đình Biên

Tin xem nhiều