Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện gần 1.750 vụ gian lận thương mại

10:07, 30/07/2018

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, ngành thuế và quản lý thị trường của tỉnh đã phát hiện gần 1.500 vụ gian lận thương mại. Trong đó, riêng ngành thuế phát hiện gần 800 vụ vi phạm đã xử phạt hành chính và truy thu thuế trên 336 tỷ đồng; quản lý thị trường phát hiện gần 700 vụ xử phạt hành chính gần 3,6 tỷ đồng.

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, ngành thuế và quản lý thị trường của tỉnh đã phát hiện gần 1.500 vụ gian lận thương mại. Trong đó, riêng ngành thuế phát hiện gần 800 vụ vi phạm đã xử phạt hành chính và truy thu thuế trên 336 tỷ đồng; quản lý thị trường phát hiện gần 700 vụ xử phạt hành chính gần 3,6 tỷ đồng.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tỉnh, các vụ gian lận thương mại ngày càng nhiều và thủ đoạn rất tinh vi nên gây khó khăn lớn cho các ngành chức năng trong phát hiện và xử lý. Hầu hết trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều xảy ra gian lận thương mại. Đồng Nai là nơi trung tâm giao thông vùng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh tập trung nhiều nên hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và các vi phạm về gian lận thương mại cũng nhiều hơn các tỉnh khác.

Khánh Minh

Tin xem nhiều