Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra mắt ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam–Hoa Kỳ

05:07, 09/07/2018

(ĐN) - Chiều 9-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã làm lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Chiều 9-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã làm lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai.

Ông Trần Quốc Toản, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cho ông Nguyễn Duy Tuấn Anh.
Ông Trần Quốc Toản, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (bên phải) trao quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cho ông Nguyễn Duy Anh Tuấn

Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai có 10 thành viên do ông Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học sau đại học và quan hệ quốc tế của Trường đại học Đồng Nai làm trưởng ban vận động. Dự kiến, sau 90 ngày kể từ ngày ra mắt, Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh sẽ tổ chức đại hội lần thứ I.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh

Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai ra đời là tổ chức xã hội, thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Hội được thành lập với mục đích tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và nhân dân Đồng Nai với nhân dân Hoa Kỳ nói riêng.

Đồng Nai hiện có mối quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư với 2 bang của Hòa Kỳ là Arkansas và Oklahoma. Hiện Tổng công ty Tín Nghĩa của tỉnh Đồng Nai cũng đã đặt văn phòng đại diện tại bang Arkansas. Ngoài ra, tỉnh cũng đang trong quá trình thiết lập mối quan hệ hợp tác với bang New York và tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện có 25 dự án đầu tư tại tỉnh Đồng Nai với số vốn 147 triệu đô la Mỹ.

                                                                                                                            Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều