Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham quan vườn táo hơn 20 năm tuổi ở Sông Nhạn

10:07, 06/07/2018

(ĐN) - Vườn táo hơn 20 năm tuổi của gia đình ông Lê Văn Lợi, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, là một trong những điểm khá thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là giới trẻ trong thời gian gần đây.

(ĐN) - Vườn táo hơn 20 năm tuổi của gia đình ông Lê Văn Lợi, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, là một trong những điểm khá thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là giới trẻ trong thời gian gần đây.

Ông Lê Văn Lợi (trái) giới thiệu cho du khách tại vườn táo của gia đình tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.
Ông Lê Văn Lợi (trái) giới thiệu cho du khách tại vườn táo của gia đình tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

Vườn táo rộng khoảng 0,5 hécta với 300 gốc này được ông Lợi đem giống từ tỉnh Hải Dương về trồng. Mỗi năm vườn táo cho thu 2 đợt, từ tháng 5-7 và từ tháng 9-11.

Những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả từ mô hình du lịch miệt vườn, ông Lợi đã mở cửa cho du khách vào tham quan vườn, thưởng thức táo. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức táo tươi sạch hái từ trên cành, mà còn là nơi “check-in”, chụp ảnh lưu niệm khá thú vị, độc đáo.

Giá tham quan vườn táo là 20 ngàn đồng/người, du khách có thể mua táo chín tại vườn với giá từ 15-20 ngàn đồng/kg.

Đinh Tài

Tin xem nhiều