Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái cây Đồng Nai thu về 1 ngàn tỷ đồng/năm

09:07, 29/07/2018

(ĐN) - Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện phát triển được khoảng 47 ngàn hécta cây ăn trái. Các loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh gồm: xoài, bưởi , cam, quýt, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... với tổng sản lượng hơn 300 ngàn tấn/năm. Mỗi năm, các loại cây ăn trái mang lại giá trị gần 1 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

(ĐN) - Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện phát triển được khoảng 47 ngàn hécta cây ăn trái. Các loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh gồm: xoài, bưởi , cam, quýt, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... với tổng sản lượng hơn 300 ngàn tấn/năm. Mỗi năm, các loại cây ăn trái mang lại giá trị gần 1 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Tỉnh đã xây dựng được nhiều dự án cánh đồng lớn gắn với cấp chứng nhận VietGAP cho các loại đặc sản trái cây như: cánh đồng lớn cho cây xoài, cây bưởi, chôm chôm, sầu riêng... Mục tiêu nhằm xây dựng những vùng nguyên liệu trái cây cung cấp cho thị trường xuất khẩu và ngành chế biến.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều