Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền đầy đủ, chính xác nội dung Luật An ninh mạng

06:07, 13/07/2018

(ĐN) - Đó là đề nghị của Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục an ninh mạng Bộ Công an tại hội nghị trực tuyến báo cáo viên  toàn quốc tháng 7-2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 13-7.

 

(ĐN) - Đó là đề nghị của Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục an ninh mạng Bộ Công an tại hội nghị trực tuyến báo cáo viên  toàn quốc tháng 7-2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 13-7.

Theo Trung tướng Thuận, Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều..., quy định những nội dung cơ bản nhằm bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý những hành vi vi phạm an ninh mạng, trong đó có những vấn đề mới, khá phức tạp, như tội phạm an ninh mạng, nhất là loại tội phạm chuyên kích động, gây rối, chống phá Đảng, nhà nước.

Bên cạnh đó, sự ra đời của Luật An ninh mạng là hành lang pháp lý để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng hiện đang bị sử dụng tràn lan vì mục đích lợi nhuận. Luật An ninh mạng không hạn chế quyền tự do, dân chủ của công dân, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, kinh doanh trên không gian mạng một cách hợp pháp như những thông tin vu khống, xuyên tạc nhằm phản đối bộ luật này được thông qua.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng đã thông tin về kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2018-2019.

N.P

 

Tin xem nhiều