Báo Đồng Nai điện tử
En

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 38,2 tỷ đồng

07:07, 18/07/2018

(ĐN) - Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 diễn ra vào ngày 18-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết. trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được Liên hiệp thực hiện có hiệu quả.

 

(ĐN) - Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 diễn ra vào ngày 18-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết. trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được Liên hiệp thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bùi Ngọc Thanh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Theo đó, đã có 18 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhà tài trợ viện trợ 17 chương trình, dự án và 6 khoản viện trợ phi dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội..., với giá trị cam kết hơn 38,2 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại nhân dân không ngừng được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về công tác đối ngoại nhân dân và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai, tạo môi trường hòa bình, hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân các nước.

Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng văn phòng đại diện phía Nam Liên hiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng văn phòng đại diện phía Nam Liên hiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tập trung chuẩn bị để tổ chức Đại hội Liên hiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến tổ chức vào tháng 12; tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai…

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều