Báo Đồng Nai điện tử
En

"Xóm Lồng Đèn" giữa lòng TP.Biên Hòa

11:07, 13/07/2018

(ĐN) - Lấy cảm hứng từ xóm làm nghề sản xuất thủ công lồng đèn của đồng bào người Việt gốc Hoa, sinh sống vào thập niên 60 của thế kỷ trước, chủ quán Xóm Lồng Đèn ấp ủ ý tưởng, mang theo nhiều hoài cổ, kỷ niệm đầu tư trang trí tỉ mỉ, độc đáo.

(ĐN) - Lấy cảm hứng từ xóm làm nghề sản xuất thủ công lồng đèn của đồng bào người Việt gốc Hoa, sinh sống vào thập niên 60 của thế kỷ trước, chủ quán Xóm Lồng Đèn ấp ủ ý tưởng, mang theo nhiều hoài cổ, kỷ niệm đầu tư trang trí tỉ mỉ, độc đáo.

Thực khách đến thưởng thức các món ăn tại Xóm Lồng Đèn. Ảnh: H.Quân
Thực khách đến thưởng thức các món ăn tại Xóm Lồng Đèn. Ảnh: H.Quân

Không gian quán rộng gần 800m2 được bao phủ bởi dàn đèn lồng đỏ treo trên cao, ban đêm quán lên đèn rực rỡ. Quán phục vụ các món ăn Hoa - Việt với mức giá từ 29-79 ngàn đồng/món. Hiện nay, thực khách có thể đến tham quan, chụp ảnh, “check-in” cùng không gian đèn lồng miễn phí, quán chỉ thu phí đối với dịch vụ chụp ảnh cưới với mức giá 200 ngàn đồng/lượt.

Quán Xóm Lồng Đèn nằm trong con hẻm trên đường Phạm Văn Thuận ở KP.2, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa (đoạn gần Vincom Biên Hòa). Thời gian mở cửa từ 10 giờ 30 đến 22 giờ 30 hằng ngày.

Hải Quân

Tin xem nhiều