Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ kẻ dùng xăng đốt khiến 3 người bỏng nặng

03:08, 20/08/2018

(ĐN)- Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) - người dùng xăng đốt, gây bỏng nặng cho 3 nạn nhân tại nhà trọ ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Chân dung Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan công an.
Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan công an.

(ĐN)- Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) - người dùng xăng đốt, gây bỏng nặng cho 3 nạn nhân tại nhà trọ ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Theo xác minh ban đầu, Dũng và bà Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) sống với nhau như vợ chồng cùng hai người con riêng của bà Huệ là Vũ Thị Thùy Linh (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi) tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Cách đây khoảng 2 tháng, giữa Dũng và bà Huệ xảy ra mâu thuẫn. Do nhiều lần xảy ra xích mích nên bà Huệ đuổi Dũng ra khỏi nhà. Thời gian gần đây, Dũng quay lại nhà trọ của bà Huệ và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Do bực tức vì bị bà Huệ đuổi ra khỏi nhà, nên rạng sáng ngày 20-8, Dũng mang can xăng, trèo tường vào gõ cửa nhà bà Huệ. Khi bà Huệ và 2 người con dậy thì Dũng dùng can xăng tưới lên người 3 mẹ con. Thấy vậy, 2 cháu Nhung, Linh chạy ra ngoài kêu cứu và Dũng châm lửa đốt khiến các nạn nhân bỏng nặng.

Riêng bà Huệ khi đó chạy trốn vào phòng ngủ và bị Dũng đuổi theo dùng tay bóp cổ. Nhưng chỉ sau chốc lát do lửa cháy lan sang làm cả Dũng và bà Huệ bị cháy. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ con bà Huệ, một số người hàng xóm chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: CTV)
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: CTV)

Vụ việc khiến bà Huệ, Linh và Nhung bị bỏng nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Ngoài các nạn nhân bị thương, một số đồ dùng trong phòng ngủ của bà Huệ cũng hư hỏng. Riêng Dũng cũng bị thương nhẹ và sau đó bị mọi người bắt giữ giao cho công an.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Dũng được giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều