Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt giữ vì trộm ví tiền của người bán rau

05:08, 28/08/2018

(ĐN)- Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp bà Trương Thị Liễu (35 tuổi, ngụ KP.9, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hình ảnh khu vực bà Trương Thị Liễu lấy trộm đồ được camera an ninh ghi lại (Ảnh: cắt từ clip)
Hình ảnh khu vực bà Trương Thị Liễu lấy trộm đồ được camera an ninh ghi lại (Ảnh: cắt từ clip)

(ĐN)- Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp bà Trương Thị Liễu (35 tuổi, ngụ KP.9, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo xác minh của cơ quan công an, khoảng 17 giờ, ngày 25-8, bà Liễu điều khiển xe máy hiệu Airblade màu trắng, mang biển số 60F2-697.82 đến chợ Hòa Bình (ở KP.6, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để mua khoai tây.

Khi đến sạp bán rau củ quả của bà Bùi Thị Thu Hà (54 tuổi, ngụ KP.1, phường Tân Hòa), thấy bà Hà đang chăm chú lựa hàng, bà Liễu đã lấy trộm túi xách bên trong có hơn 6,1 triệu đồng và 1 điện thoại của bà này rồi bỏ đi.

Toàn bộ sự việc trên được một camera an ninh ở khu vực đó ghi lại. Khi người dân đăng tải clip này lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của người dân về hành vi trộm cắp nói trên.

Nhận thông tin, công an địa phương vào cuộc xác minh. Qua đặc điểm nhận dạng, sáng 27-8, tổ tuần tra Công an phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) đã phát hiện ra bà Liễu và đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Liễu thừa nhận mình đã lấy trộm tài sản của bà Hà. Cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật, lập hồ sơ chuyển đối tượng cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều