Báo Đồng Nai điện tử
En

Chờ ngày hầu tòa vì đòi bảo kê hội chợ

10:08, 19/08/2018

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Chiến (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Trần Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) và Bùi Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) để xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản.

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Chiến (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Trần Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) và Bùi Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) để xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 1-3, Chiến, Hiếu và một đối tượng tên Tam (chưa rõ lai lịch) đến khu vực tổ chức hội chợ ở bên ngoài hành lang Sân vận động Đồng Nai gặp ông Lê Long Xuyên (ngụ huyện Vĩnh Cửu) là người quản lý hội chợ để đòi 5 triệu đồng tiền “bảo kê”. Tuy nhiên, ông Xuyên không đồng ý mà chỉ chấp nhận đưa cho các đối tượng 2 triệu đồng.

Thấy vậy, các đối tượng này câu kết với Bùi Văn Tuấn liên tiếp đe dọa ông Xuyên sẽ cho cắt điện, gỡ bóng đèn, nhảy lên sàn quậy phá nhằm gây ảnh hưởng đến hoạt động tại hội chợ nên ông Xuyên phải đưa cho nhóm này 4 triệu đồng. Sau đó, ông Xuyên trình báo cơ quan công an. Đến ngày 6-3, Công an TP.Biên Hòa bắt khẩn cấp Hiếu, Tuấn và Chiến để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.     

T.D

Tin xem nhiều