Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri Biên Hòa phản ảnh nhiều vấn đề dân sinh

03:08, 08/08/2018

(ĐN)- Ngày 8-8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo làm trưởng đoàn cùng Tổ đại biểu HĐND TP.Biên Hòa đơn vị số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Bình Đa sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 8 HĐND TP.Biên Hòa.

 

(ĐN)- Ngày 8-8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo làm trưởng đoàn cùng Tổ đại biểu HĐND TP.Biên Hòa đơn vị số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Bình Đa sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 8 HĐND TP.Biên Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Bình Đa kiến nghị về tình trạng quy hoạch treo kéo dài như dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản đã có kế hoạch hàng chục năm vẫn chưa thực hiện, dân vùng dự án khó khăn do nhà cửa xuống cấp không sửa chữa được. Dự án cải tạo, nạo vét suối Linh đoạn đi qua địa bàn phường đến nay chưa tiến hành làm cho nhiều hộ bị ngập nước cục bộ thời gian qua. Cử tri cũng nêu ý kiến bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối do rác thải sinh hoạt tại khu vực Công viên Long Bình…

Tiếp tục chương trình sau kỳ họp, sáng ngày 8-8, ông Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, cùng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh và TP.Biên Hoà đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thống Nhất.

Cử tri Nguyễn Hạnh-phường Thống Nhất nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri Nguyễn Hạnh, phường Thống Nhất nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri tiếp tục phản ánh với các đại biểu về tình trạng còn nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các thủ tục hành chính...vẫn còn chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bà con cử tri kiến nghị cần xây dựng trường mầm non công lập để người dân địa phương có nơi gửi trẻ; thực hiện dứt điểm việc áp giá bồi thường đất thuộc đường đi và kênh mương nội đồng cho 52 hộ dân ở khu phố 7 và quan tâm giải quyết chế độ đối với người có công cách mạng và tăng mức trợ cấp cho thương binh hạng 4/4...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố, ông Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa và lãnh đạo phường Thống Nhất đã trực tiếp trả lời nhiều vấn đề cử tri nêu, đồng thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, kiến nghị của bà con cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian tới.

Hồng Mỹ

Tin xem nhiều