Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại học Lạc Hồng lần thứ 3 vô địch robot châu Á-Thái Bình Dương

09:08, 26/08/2018

(ĐN)- Chiều 26-8, đội LH-Galaxy (Việt Nam 2) đã đánh bại đối thủ Trung Quốc để giành chức vô địch cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 do Hiệp hội phát thanh truyền hình ABU và Đài THVN tổ chức...

[links()](ĐN)- Chiều 26-8, tại tỉnh Ninh Bình, đội LH-Galaxy (Việt Nam 2) đã đánh bại đối thủ Trung Quốc đ giành chức vô địch cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 do Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

LH-Galaxy thi đấu trận chung kết với Trung Quốc
LH-Galaxy thi đấu trận chung kết với Trung Quốc

Trước đó, đội LH-Galaxy đã đáng bại Iran và Ai cập ở vòng loại. Ở vòng tứ kết, đội LH-Galaxy tiếp tục đánh bại một đối thủ rất mạnh tại Đông Nam á là Malaysia. Tại vòng bán kết, đội đã đánh bại đối thủ đến từ Đại học công nghệ Tokyo Nhật Bản để gặp đối thủ đầy duyên nợ là Trung Quốc ở trận chung kết.

Niềm vui chiến thắng
Niềm vui chiến thắng

Trong trận chung kết, nhiều người đánh giá Trung Quốc có nhiều cơ hội hơn LH-Galaxy. Trung Quốc không chỉ có độ chính xác cao, mà còn có tốc độ cực nhanh, nhiều đối thủ phải khiếp sợ. Tuy nhiên, LH-Galaxy chỉ mất 16 giây đè bẹp Trung Quốc trong sự hồi hộp của khán giả. Lần đầu tiên, chức vô địch robot châu Á - Thái Bình Dương ở lại một nước chủ nhà.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải voi địch cho LH-Galaxy
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải vô địch cho LH-Galaxy

Với chiến thắng này, LH-Galaxy nhận cúp, tiền thưởng 3.500 USD. Đội Trung Quốc xếp Á quân, Nhật Bản và Campuchia cùng xếp vị trí thứ Ba.

Cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương có 19 đội của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Việt Nam là nước chủ nhà nên có 2 đội tham dự cả hai đội Việt Nam 1, Việt Nam 2 đều đến từ Trường đại học Lạc Hồng - tỉnh Đồng Nai. Đây là thứ 3 Trường đại học Lạc Hồng mang chức vô địch về cho Việt Nam sau hai lần vô địch năm 2013 và 2017.

Tin ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều