Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng tới xây dựng thành phố thông minh

04:08, 03/08/2018

(ĐN) - Chiều 2-8, UBND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) tổ chức hội thảo "Khung kiến trúc và giải pháp xây dựng Đồng Nai thành thành phố thông minh".

 

(ĐN) - Chiều 2-8, UBND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC (trụ sở chính ở Hà Nội) tổ chức hội thảo “Khung kiến trúc và giải pháp xây dựng Đồng Nai thành thành phố thông minh”.

Lãnh đạo tỉnh, cùng đại diện các sở ngành và các chuyên gia tham dự hội thảo
Lãnh đạo tỉnh, cùng đại diện các sở ngành và các chuyên gia tham dự hội thảo

Tham dự hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế.

Các chuyên gia giới thiệu các giải pháp tổng thể về xây dựng thành phố thông minh...
Các chuyên gia giới thiệu các giải pháp tổng thể về xây dựng thành phố thông minh...

Tại hội thảo, nhiều giải pháp tổng thể về xây dựng thành phố thông minh được đơn vị tư vấn, các chuyên gia giới thiệu, trình bày, như: hệ thống quản lý đô thị thông minh; hệ thống giao thông, chiếu sáng áp dụng công nghệ cao; hệ thống quản lý giáo dục, y tế, việc làm thông minh…

Các chuyên gia giới thiệu, trình bày các hệ thống điều hành thành phố thông minh.
...và hệ thống điều hành thành phố.

Theo các chuyên gia quốc tế, địa phương cần có quy hoạch tổng thể, xây dựng nguồn lực tài chính, kế hoạch đầu tư, quản lý, vận hành các hạng mục, đảm bảo tính kết nối giữa các trung tâm điều hành…để hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại hội thảo.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhận định, xây dựng đô thị thông minh hiện là xu hướng thịnh hành ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, kết nối nhiều tiện ích cho người dân. Đối với Đồng Nai, việc xây dựng đô thị, thành phố thông minh sẽ phải được tính toán, xem xét kỹ từ tình hình thực tế của địa phương.

Đô thị Long Khánh ngày càng khang trang hiện đại
Đô thị Long Khánh ngày càng khang trang hiện đại (ảnh tư liệu)

Lãnh đạo tỉnh giao Sở kế hoạch - đầu tư làm đầu mối xây dựng lộ trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh. Những vấn đề về giáo dục, y tế, giao thông, phòng cháy chữa cháy… sẽ được ưu tiên xem xét trước. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành phối hợp với đơn vị tư vấn để lập đề án xây dựng Đồng Nai thành thành phố thông minh phù hợp.

Tin và ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều