Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét xử 16 đối tượng gây rối trật tự công cộng

05:08, 30/08/2018

(ĐN) - Sáng 30-8, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 16 bị cáo gây rối trật tự công cộng vào ngày 13-6-2018 tại Công ty TNHH Đông Phương – Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn)...

 

(ĐN) - Sáng 30-8, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 16 bị cáo gây rối trật tự công cộng vào ngày 13-6-2018 tại Công ty TNHH Đông Phương – Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn)...

abc
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, vào khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 13-6-2018, lợi dụng Quốc hội đang bàn việc cho thuê đất 99 năm, một số công nhân tại Công ty TNHH Đông Phương – Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn) do Nguyễn Thị Chúc Mai dẫn đầu đã đi vào từng xưởng hô hào, kêu gọi tham gia biểu tình. Số người này đã tắt đèn điện chiếu sáng và quạt máy tại các dây chuyền sản xuất, ngăn cản không cho công nhân làm việc để tham gia. Vụ việc ngay sau đó đã được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích và ngăn cản.

Tuy nhiên, trong thời gian các công nhân nói trên nghỉ làm việc để tham gia gây rối đã khiến Công ty TNHH Đông Phương bị đình trệ sản xuất, gây thiệt hại cho đơn vị với số tiền trên 483 triệu đồng; đồng thời gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng xấu đến các công nhân đang làm việc tại các công ty khác trên địa bàn.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt 10 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Chúc Mai, Trần Thị Canh, Lê Văn Tấn, Nguyễn Văn Phương, Hoàng Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Hiền, Tăng Hônh, Nguyễn Thị Như, Đặng Phương Nam, Tô Thị Loan...với mức án từ 6 tháng đến 1 năm 1 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”. 6 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Tuyết Mai,  Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân, Võ Thị Hạnh và Bùi Thị Bảy...bị tuyên phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng...

                                                                  Thanh Trà – Trung Nguyên

Tin xem nhiều