Báo Đồng Nai điện tử
En

Lừa bạn gái quen qua mạng

09:08, 28/08/2018

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lưu Văn Vượng (21 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lưu Văn Vượng (21 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuối tháng 5-2018, Vượng lên mạng xã hội Zalo lấy tên là Tuấn kết bạn với chị C. (24 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa). Sau một thời gian làm quen, 2 người có hẹn gặp nhau để nói chuyện. Sáng 28-5, Vượng dùng xe máy chở chị C. đi từ phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) ra Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Trên đường đi thấy chị C. sử dụng điện thoại  iPhone 6 Plus nên Vượng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi chở chị C. đến đoạn đường 6A (Khu công nghiệp Biên Hòa 2), Vượng giả vờ hỏi mượn điện thoại của chị C. để nhắn tin cho bạn rồi bỏ vào túi của mình và tiếp tục chạy xe. Đi được một đoạn, Vượng giả vờ làm rơi chiếc dép và dừng xe nhờ chị C. quay lại nhặt hộ.

Tuy nhiên lợi dụng thời điểm này, Vượng phóng xe bỏ chị C. lại và tẩu thoát. Vượng mang điện thoại bán cho một người không rõ địa chỉ thông qua mạng xã hội Facebook với giá 1,8 triệu đồng.

Biết mình gặp phải kẻ lừa đảo, chị C. trình báo công an. Sau một thời gian vào cuộc điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ Vượng. Hội đồng định giá xác định chiếc điện thoại mà Vượng chiếm đoạt của chị C. trị giá gần 6 triệu đồng.

Trần Danh

Tin xem nhiều